Đưa vào hoạt động khu khám bệnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

2016-01-09 16:22:00 0 Bình luận
Được phép của Bộ Y tế, Sáng nay (09/01), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiến hành lễ cắt băng khánh thành, khai trương khu khám bệnh, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương tại cơ sở xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tham dự lễ khai trương có trên 300 đại biểu gồm lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội, Ngân hàng Vietinbank, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, lãng đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, các bệnh viện khu vực huyện Đông Anh và các huyện lân cận cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.


Lễ cắt băng khánh thành k
hu khám bệnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Khu khám bệnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tọa lạc trên khu vực tầng 1 và tầng 2 khối nhà 3 tầng trong khuân viên của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm khu vực hành chính, khu vực xử lý chất thải, 08 buồn khám bệnh, 0 buồng xét nghiệm Huyết học, Sinh hóa và Sinh học phân tử, 01 buồng chụp Xquang, 01 buồng siêu âm, 01 buồn áp lực âm.

Với quy mô 1000 giường, khu khám bệnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khi đi vào goạt động sẽ góp phần vào việc chống quá tải cho bệnh viện tại cơ sở 78 đường Giải Phóng (Hà Nội); Phục vụ tốt nhát trong việc chăm sóc sức khỏa cho nhân dân xã Kim Chung và nhân dân các khu vực lân cận; Từng bước làm cho nhân dân quen với cơ sở của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự lỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đồng thời cũng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tập trung lớn vào vấn đề nguồn nhân lực, đào tạo và tuyển thêm cán bộ có đủ trình độ chuyên môn về chuyên ngành truyền nhiễm. Về cơ sở vật chất phải nhanh chóng đưa vào sử dụng toàn bộ khu nhà 500 giường với thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế và kết hợp đề nghị với bộ, ngành để có một trang thiết bị hiện đại, hoàn chỉnh…kèm theo đó phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tiến tới sự hài lòng của người bệnh, đổi mới toàn bộ quy cách ứng xử để làm hài lòng người bệnh.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm khám bệnh nhân

Bộ trưởng cũng khẳng định: “Ngoài nhiệm vụ lo khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và giảng dậy thì đội ngũ Bác sĩ phải tích cực tham gia chỉ đạo tuyến xây dựng mạng lưới các Bệnh truyền nhiễm trong cả nước. Tiến tới Bộ Y tế sẽ đưa Bệnh truyền nhiễm nhiệt đới thành 1 trong các chuyên ngành xây dựng mạng lưới Bệnh viện vệ tinh trong cả nước giúp cho bệnh viện tuyến dưới tự giải quyết một số bệnh cần kỹ thuật cao không cần chuyển lên tuyến trên. Như vậy, vừa giúp giảm tải tuyến trên, vừa giúp cho các tuyến dưới thực hiện kỹ thuật cao đối với người bệnh…”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...